Dự báo thời tiết 10 ngày tới (28/8 - 7/9/2022): Nhiều nơi có mưa rào và dông

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết toàn quốc 10 ngày tới (từ đêm 28/8 đến ngày 7/9/2022) nhiều khu vực của nước ta có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/8), mực nước trên sông Lục Nam đang xuống nhanh; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương đã đạt đỉnh ở mức 5,06 m lúc (17h ngày 27/8), dưới báo động (BĐ)2: 0,24m và đang xuống; trên sông Cầu đang lên chậm. Lúc 7h giờ 28/8, mực nước trên các sông như sau:

- Sông Lục Nam tại Lục Nam: 3,50m, dưới BĐ1: 0,80m;

- Sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,97m, dưới BĐ2: 0,33m;

- Sông Cầu tại Đáp Cầu: 4,92m, dưới mức báo động BĐ2: 0,38m.

Cảnh báo: Trong 6-12 giờ tới, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam tiếp tục xuống, đến tối nay (28/8) có khả năng xuống mức 3,0 (dưới BĐ1: 1,3m); mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu sẽ lên chậm và có khả năng đạt đỉnh vào trưa nay ở mức 5,0m, dưới BĐ2:0,30m; mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và có khả năng xuống mức 4,55m, trên BĐ1: 0,25m. Trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Lục Nam tại Lục Nam tiếp tục xuống; trên sông Cầu tại Đáp Cầu và sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ xuống mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Việt Bắc và Đông Bắc.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (đêm 28/8 đến ngày 7/9/2022): nhiều nơi có mưa rào và dông 1
Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN

Từ ngày hôm nay đến 31/8, chỉ số tia cực tím tiếp tục duy trì giá trị cao đến rất cao tại hầu hết các tỉnh thành phố. Đặc biệt, tại một số khu vực từ Huế trở vào có thể xuất hiện các giá trị tia cực tím ở mức cực đoan. Do vậy, nguy cơ tác động từ tia cực tím đến cơ thể người đều nằm trong ngưỡng cao đến rất cao trong những ngày tới.

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới:

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ mờ dần đi, sau đó hình thành lại rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc; áp tăng, sau ít thay đổi; độ ẩm giảm dần.

Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Tây Nguyên chiều tối ngày 28/8 có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 28/8 đến ngày 7/9

Rãnh áp thấp ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc, từ khoảng ngày 30/8 có xu hướng hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động yếu, từ khoảng ngày 01-02/9 có xu hướng hoạt động mạnh dần trở lại.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Từ khoảng ngày 31/8 hội tụ gió trên mực 1500m có khả năng hình thành trên khu vực Bắc Bộ.

Cảnh báo:

- Khu vực Bắc bộ: TTừ ngày 31/8-02/9 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Trung bộ: từ khoảng ngày 31/8 chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.