Dự báo thời tiết 3 ngày tới (17/3 – 19/3): Cả nước duy trì chỉ số UV ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

(VOH) - Từ ngày 17/3 đến ngày 19/3/2023, chỉ số UV cực đại tại tất cả các khu vực ít có sự thay đổi và duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Ngày hôm nay (16/3), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 16/3 có nơi trên 20mm như: Phiêng Pằn (Sơn La) 24.8mm, Mường Khoa (Sơn La) 22mm,…

Dự báo: trong đêm 16 và ngày 17/3, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (17/3 – 19/3): Cả nước duy trì chỉ số UV ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao 1
Ảnh minh họa: L.H

Ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tại tất cả các khu vực ít có sự thay đổi và duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 16 đến ngày 18/3

Vùng núi Bắc Bộ: có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 18 đến ngày 26/3

Bắc Bộ vùng núi từ 18-19/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; các nơi khác ở Bắc Bộ từ 18-20/3 đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ khoảng ngày 21-24/3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, cục bộ có nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 21-25/3 có nắng nóng diện rộng. 

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.