Dự báo thời tiết 3 ngày tới (19/07 -21/07): Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần

(VOH) - Ngày mai (19/7) Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong ba ngày tới ngày tới Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày mai (19/7), ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-70%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ; khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (18/7) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai (19/7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Ngày 20/7, ở Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng diện rộng; ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (19/07 -21/07): Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng có xu hướng dịu dần 1
Ảnh minh họa: TTO

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây phân tích trên, trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới có cường độ suy yếu; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm 18/7 chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên 5000m; áp và độ ẩm giảm. Miền Nam chịu ảnh hưởng rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình; áp và độ ẩm ít thay đổi.

 Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 18/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 19 đến ngày 21/7

Rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi. Từ ngày 20/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng đầy dần lên.

Ở phía Nam từ khoảng ngày 21/7 có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục qua Nam Trung Bộ, sau đó rãnh áp thấp này hạ trục dần xuống phía Nam. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, từ khoảng ngày 22/7 có xu hướng hoạt động yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn trở lại về phía Tây và gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời kỳ từ đêm 19/7 đến ngày 22/7.

Cảnh báo:

- Bắc Bộ: Từ đêm 19-21/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
- Trung Bộ: Ngày 20/7 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 20-21/7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 20-21/7, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.