Dự báo thời tiết 3 ngày tới (8-10/7/2022): 3 miền cục bộ có mưa to đến rất to

(VOH) – Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối mai (08/7) đến ngày 13/7 có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Ngày hôm nay (07/7), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 14h ngày 07/7, một số nơi trên 80mm như: Than Hòn Gai (Quảng Ninh) 125.8mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 100mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 98mm, Hòn Dấu (Hải Phòng) 93.9mm, Quý Hòa (Hòa Bình) 88.6mm, An Khánh (Hà Nội) 61.6mm, Kỳ Tân (Thanh Hóa) 92.6mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 83mm,…

Dự báo: Từ chiều tối nay (07/7) đến ngày mai (08/7), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (07/7) và ngày mai (08/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (8/7 - 10/7): 3 miền có có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to 1
Ảnh minh họa: TTO

Cảnh báo: Mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 09/7. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối mai (08/7) đến ngày 13/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đáCấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m; áp và độ ẩm ít thay đổi. Trung Bộ chịu ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp này sau chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, áp ít thay đổi sau giảm, độ ẩm tăng. Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết này với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Tây Nguyên: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Nhận định hình thế thời tiết từ ngày 09 đến ngày 10/7

Áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần và nâng trục dần lên phía Bắc; khoảng từ ngày 09-10/7 trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng hội tụ gió lên đến 5000m còn duy trì trên khu vực Bắc Bộ đến khoảng ngày 09/7.

Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, từ khoảng ngày 11/7 có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Cảnh báo:

Bắc Bộ: Từ khoảng ngày 13/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.
Trung Bộ: Từ ngày 09-10/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 09-10/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.