Dự báo thời tiết 3 ngày tới (1-3/7/2022): Bắc Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng

(VOH) - Theo Đài KTTV Quốc gia, 3 ngày tới, miền Bắc và miền Nam được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức cao đến rất cao (7.0 - 9.0)

Dự báo thời tiết toàn quốc 3 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (30/6) Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cà Mau có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại cao (5.7 - 7.4). Trong khi đó, các tỉnh/thành khác trên cả nước đều phổ biến ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao (6.9 - 9.0). Ba ngày tiếp theo, miền Bắc và miền Nam được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức cao đến rất cao (7.0 - 9.0), trừ Cần Thơ ở ngưỡng trung bình (5.0) vào ngày mai. Chỉ số này ở Trung Bộ giảm xuống mức trung bình đến cao (3.0 - 7.0).

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 30/6 một số nơi trên 30mm như: Mường Lèo (Sơn La) 35.4mm, Pú Nhi (Điện Biên) 32.7mm, Dân Tiến ( Thái Nguyên) 40.8mm, Lãng Ngâm (Bắc Kạn) 40.6mm, Hùng Mỹ (Tuyên Quang) và Việt Tiến (Lào Cai) 37.6mm, Hoà Thuận (Cao Bằng) 33.0mm,…  

Dự báo: Chiều tối và đêm nay (30/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm mai (01/7), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo: Từ đêm 02/7 đến ngày 07/7, ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cập nhật về Bão số 1: Hồi 13 giờ ngày 30/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 01/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Dự báo hình thế thời tiết

Miền Bắc chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 1 phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, từ đêm mai (1/7) vùng hội tụ gió giảm dần; áp tăng sau ít thay đổi, độ ẩm ít thay đổi.

Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh; áp và độ ẩm ít thay đổi.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ 1 đến 3/7/2022): miền Bắc và miền Nam có chỉ số UV cao đến rất cao 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 1/7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Trung Bộ: Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) đêm nay và chiều tối mai (1/7) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 2 đến ngày 3/7

Chịu ảnh hưởng rìa tây hoàn lưu con bão số 1. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh.

Cảnh báo:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 2/7, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

- Khu vực Trung Bộ: Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực trung Trung có nắng nóng

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.