Dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ 27-30/12/2021): Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá

(VOH) - Theo Đài KTTV Quốc gia, 3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục gây mưa ở nhiều nơi của nước ta; riêng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét.

Dự báo thời tiết tổng quan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm nay (27/12), khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm; Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ đêm 16 đến 19/12/2021): không khí lạnh gây mưa, Bắc bộ trời rét 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Đặc biệt, trong 06 giờ qua (từ 07-13h/27/12), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to như: Hồ Thủy Yến 99,8mm, Bạch Mã 99,2mm, Lộc Tiến 97,6mm (Thừa Thiên - Huế); Trà My 91,8mm(Quảng Nam); Bình Tân 88,4mm, Sơn Giang 96,8mm (Quảng Ngãi); Cù Mông 68,9mm (Phú Yên),... Dự báo trong 06 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Lượng mưa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa phổ biến từ 20-50mm, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên từ 40- 80mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị tỉnh:

- Thừa Thiên Huế: Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, TP. Huế

- Quảng Nam: TP. Tam Kỳ, TP. Hội An

- Đà Nẵng: Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà

- Quảng Ngãi: Tx. Đức Phổ, Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi

- Bình Định: Tx. Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tp. Quy Nhơn

- Phú Yên: Tuy An, Tuy Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa

- Khánh Hòa: Tp. Nha Trang, Diên Khánh, Tp.Cam Lâm, Cam Ranh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước trong 3 ngày tới

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Ngày 28/12, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
  • Từ ngày 29-30/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi rét đậm.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Từ ngày 28 đến ngày 30/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng ngày 28 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Từ ngày 28 đến ngày 30/12, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét; riêng phía Bắc ngày 28/12 có nơi rét đậm.

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Từ ngày 28 đến ngày 30/12, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên

  • Từ ngày 28 đến ngày 30/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam ngày 29-30/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ

  • Từ đêm 27 đến ngày 30/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 29-30/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội

  • Từ ngày 28 đến ngày 30/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, riêng ngày 28 trời rét đậm.