Dự báo thời tiết hôm nay 01/9/2021 : Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông

(VOH) – Ngày và đêm nay (01/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Tối hôm qua (31/8), ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 19h đến 23h ngày 31/8) như: Phước Sơn (Quảng Nam) 58.8mm, Nam Giang (Quảng Nam) 40.0mm, Đức Phổ (Quảng Ngãi) 58.8mm, Tuy An (Phú Yên) 37.3mm, Kbang (Gia Lai) 27.8mm, Kiên Lương (Kiên Giang) 38.6mm, Tân Hồng (Đồng Tháp) 35.0mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay 01/9/2021 Vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông 1
Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên từ nay (01/9) đến ngày 04/9, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối).
Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió ở rìa Tây Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên ở khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay (01/9) có mưa rào và dông rải rác, từ đêm nay (01/9) đến ngày 03/9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h.
Khu vực Hà Nội: Từ hôm nay (01/9) đến ngày 03/9, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng, đô thị trũng thấp.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đáCấp 1.

Hiện nay (01/9): Rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.
Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của đới gió đông ở rìa phía Nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao nên ngày và đêm nay (01/9), ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Ngày có mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây,có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ

Khu vực TPHCM

  • Cả ngày có mưa dông rải rác
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.