Dự báo thời tiết hôm nay 06/02/2021: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét

(VOH) –  Hôm nay (06/02) Bắc Bộ, Trung Bộ và sáng và đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Dự báo: Hôm nay (06/02) Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết hôm nay 06/02/2021: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét 1
Ảnh minh họa: TTO

Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ; vùng núi có nơi dưới 15 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời nắng không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.