Dự báo thời tiết hôm nay 12/10: Khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp

(VOH) –  Chiều và đêm 12/10 trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo cả nước hôm nay

Ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngày và đêm 12/10, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, đêm tăng lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, riêng vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông sóng biển cao 3,0-5,0m.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/10: Khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp 1
Ảnh minh họa: TTO

Ngày và đêm 13/10, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-4,0m.

Ngoài ra, từ chiều và đêm 12/10 trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp; sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc 6,16m (20h/11/10), dưới báo động (BĐ)3 0,34m; sông Vệ tại Sông Vệ 4,75m (19h/11/10), trên BĐ3 0,25m.

Hiện nay, lũ trên sông Kôn (Bình Định) đang lên; sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi đang xuống. Mực nước lúc 01 giờ ngày 12/10, trên các sông như sau Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 6,59m trên BĐ1 0,09m;  Sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,77m, dưới BĐ2 0,23m;  Sông Trà Khúc tại Trà Khúc 5,76m, dưới BĐ3 0,74m; Sông Vệ tại Sông Vệ 4,33m, dưới BĐ3 0,17m; Sông Kôn tại Thạnh Hòa 6,62m, dưới BĐ2 0,38m.

Dự báo Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên; lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống. Từ 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn dao động ở mức BĐ2-BĐ3; lũ trên sông Vu Gia-Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

.>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  27-30 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng từ Quảng Ngãi đến Phú Yên sáng có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ  27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.

Khu vực TPHCM chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.