Dự báo thời tiết hôm nay 12/2/2023: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng

(VOH) - Thời tiết cả nước hôm nay, ngày 12/2, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tăng nhẹ, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Dự báo tuần sau sẽ có đợt không khí lạnh mới từ phía Bắc

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ khoảng đêm mai (13/2) và ngày 14/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 14/2, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/2/2023: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều hửng nắng 1
Hà Nội trời rét, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng - Nguồn: TTXVN

Trên biển, từ gần sáng ngày 14/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Từ ngày 15/02, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Trong ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại ở các thành phố đều ở mức cao đến rất cao và phổ biến trong khoảng từ 11g00 đến 14g00, riêng Hạ Long đạt mức trung bình. Trong ngày mai, các thành phố miền Bắc phổ biến đều có nguy cơ gây hại trung bình; các thành phố miền Trung và miền Nam đều có nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm và sáng sớm trời lạnh. Các tỉnh Tây Bắc bộ, có gió nhẹ, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, cao nhất 27-30 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Khu vực Đông Bắc bộ, đêm có mưa, mưa rào, gió đông đến đông nam cấp 2-3; nhiệt độ từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ đến cao nhất 23-26 độ; riêng vùng núi có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 27-30 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, đến cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, cao nhất từ 27-29 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực ven biển đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; đến cao nhất ở phía Bắc Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh thành Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên Nam bộ có thời tiết tương tự nhau với trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên có nhiệt độ từ 17-20 độ, cao nhất 30-33 độ. Nhiệt độ ở Nam bộ cao hơn, khoảng 22-25 độ, đến cao nhất 31-34 độ, miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35-36 độ.