Dự báo thời tiết hôm nay 12/5: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến 17/5

(VOH) – Hôm nay (12/5), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (12/5), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/5/2021: Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 17/5 1
Ảnh minh họa: TTO

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (12/5) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/5.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:    

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ; có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-32 độ.

\Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ; riêng vùng núi 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; Phía Nam 32-35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng miền Đông 34-36 độ

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời nhiều mây có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.