Dự báo thời tiết hôm nay 13/6/2020: Bắc Bộ chiều tối có mưa dông

(VOH) - Hôm nay (13/6), Bắc Bộ vẫn có nắng nóng gay gắt, tuy nhiên, từ chiều tối mưa dông sẽ xuất hiện trở lại và kéo dài tới ngày 15/6, do đó, nắng nóng sẽ tạm thời kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (13/6), khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C; có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết

Từ ngày 14/6 nắng nóng kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. (Ảnh: HT)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều tối và đêm mai (13/6) đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; vùng núi và trung du 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h); ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 34-37 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nam đến đông nam 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, trung du và đồng bằng 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; từ chiều tối nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nam đến đông nam 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Ngày nhiều mây, buổi sáng có mưa rào rải rác, chiều có mưa dông nhiều nơi.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 13/6: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa dông - Dự báo thời tiết ngày mai 13/6, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có thể tới 37 độ C. Từ chiều tối mai, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại trung du Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết TPHCM cuối tuần (13/6-14/6): Sài Gòn giảm nhiệt nhờ mưa dông - Trong hai ngày cuối tuần (13/6-14/6), TPHCM trời nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 31-32 độ C do tần suất xuất hiện mưa dông nhiều hơn.