Dự báo thời tiết hôm nay 14/1/2022: Tây Nguyên ngày nắng, đêm mưa

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay 14/1 khu vực Bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, khu vực Bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam của khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời lạnh. Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/1/2022: Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 đ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C