Dự báo thời tiết hôm nay 14/2/2023: Miền Trung và miền Nam có chỉ số UV nguy cơ gây hại cao

(VOH) –Hôm nay (14/2), các thành phố miền Trung và miền Nam đều có nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong, riêng Huế và Đà Nẵng có nguy cơ gây hại trung bình.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Dự báo chỉ số UV trong ngày hôm nay, các thành phố miền Bắc đều có chỉ số UV cao nhất trong ngày ở mức trung bình, các thành phố miền Trung và miền Nam đều đạt mức rất cao.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/2/2023: Miền Trung và miền Nam có chỉ số UV nguy cơ gây hại cao 1
Ảnh minh họa: L.H

Trong 3 ngày tiếp theo, các thành phố miền Bắc phổ biến đều có nguy cơ gây hại trung bình, riêng ngày 17/02, tại Hạ Long và Hải Phòng có nguy cơ gây hại cao. Các thành phố miền Trung và miền Nam đều có nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong 3 ngày tới, riêng Huế và Đà Nẵng có nguy cơ gây hại trung bình.

 

Hiện nay (14/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Ngày và đêm 14/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, ngày hôm nay (14/02) có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh. Từ chiều và đêm nay (14/02), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 14-16/02, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ; riêng khu vực Tây Bắc có nơi 25-27 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Nam cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ; phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Ở Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ.

TPHCM có mây không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.