Dự báo thời tiết hôm nay 17/1/2022: Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá

(VOH) – Hôm nay (17/1) Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Đêm hôm qua và sáng sớm nay (17/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo: Ngày hôm nay (17/01), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/1/2022: Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá 1
Ảnh minh hoa5: TTO

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay (17/01), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều nay (17/01) đến 19/01, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (17/01), có mưa, mưa rào. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Ngày và đêm hôm qua (16/01), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 07h ngày 16/01 đến 03h ngày 17/01) như: Mường Ảng (Điện Biên) 60mm, Yên Phong (Hà Giang) 76mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 77mm, Bằng Thành (Bắc Kạn) 72mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 104mm, Cần Yên (Cao Bằng) 81mm,…

Dự báo: Ngày hôm nay (17/01), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 40mm.

Từ chiều nay (17/01) đến 19/01, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.

 Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi của Bắc Bộ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (17/01), có mưa, mưa rào.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ; phía Nam 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.
  • Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 14-17 độ.

Khu vực TPHCM

  • Trời nắng nhẹ không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.