Dự báo thời tiết hôm nay 17/2/2023: Cả nước có chỉ số UV nguy cơ gây hại cao đến rất cao

(VOH) –Hôm nay (17/2), các tỉnh thành trên cả nước có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt là các tỉnh thành khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, khu vực Trung Bộ ở ngưỡng trung bình đến cao, trong khi đó tại miền Nam, chỉ số UV cực đại tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khung giờ từ 11-13 giờ. 3 ngày tiếp theo, các tỉnh thành trên cả nước có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao, đặc biệt là các tỉnh thành khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/2/2023: Cả nước có chỉ số UV nguy cơ gây hại cao đến rất cao 1
Ảnh minh họa: L.H

Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

 Ngày và đêm 18/02, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,5m, biển động.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 21 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển phía Nam cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Ở Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.

Hà Nội Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-20 độ.

TPHCM trưa chiều có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-35 độ.