Dự báo thời tiết hôm nay 18/09: 3 miền có mưa, Bắc Bộ chuyển mát

(VOH) - Hôm nay (18/09), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Sáng nay (18/9), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết cả nước, nắng nóng
Ảnh minh họa: TTO

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên mực 1500 mét nên trong đêm nay (17/9), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày (18/9), ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ sáng sớm ngày mai (18/9) do ảnh hưởng kết hợp rìa phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 5 nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, riêng phía Nam Vịnh có nơi cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên từ sáng đến đêm 18/9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt. Từ 18-20/9 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt. Ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-20mm/12h, có nơi trên 40mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối ngày 18 đến ngày 20/9, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-150mm/đợt.Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay. Từ ngày mai (18/9), trời chuyển mát.  

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng đồng bằng từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Hà Tĩnh-Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ gần sáng gió mạnh cấp 4-5; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày mai gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 25-28 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3, phia Bắc từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 4-5, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Nam ngày mai gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, riêng phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to vào dông; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Khu vực TPHCM

  • Cả ngày có mưa dông.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.