Dự báo thời tiết hôm nay 18/1/2022: Bắc Bộ trời rét đậm, Bắc Trung Bộ trời rét

(VOH) – Hôm nay (18/1) Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (18/01): Áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần.

Dự báo: Trong ngày và đêm nay (18/01), do ảnh hưởng của áp cao lục địa phân tích trên nên Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/1/2022: Bắc Bộ trời rét đậm, Bắc Trung Bộ trời rét 1
Ảnh minh họa: TTO

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm qua (17/01), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Từ hôm nay (18/01) đến 19/01, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Trong đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay (17/01) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay (17/01), có lúc có mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 8 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ, riêng phía Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ; phía Nam 22-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 17-19 độ.

Khu vực TPHCM

  • Trời có mây không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.