Dự báo thời tiết hôm nay 18/11: Cả nước tăng nhiệt, chiều tối có mưa dông

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay 18/11, các tỉnh Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường. Ở Bắc bộ, nhiệt độ tăng nhẹ so với các ngày trước, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày 18/11 với hình thái Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm, sáng sớm trời lạnh; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng.

Ảnh minh họa

Riêng các tỉnh Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của triều cường đếng hết ngày 19/11; sang ngày 20/11 trở đi, triều cường giảm dần.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28, có nơi trên 28 độ C