Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2023: Chỉ số UV ở Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội gây hại trung bình

(VOH) – Hôm nay (18/3), chỉ số UV ở Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình; trong khi đó, ở các thành phố còn lại chỉ số UV cực đại ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Ngày hôm nay và 3 ngày tới chỉ số UV ở Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình; trong khi đó, ở các thành phố còn lại chỉ số UV cực đại ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao (9-10) trong khoảng khung giờ từ 10-14h hàng ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/3/2023: Chỉ số UV ở Hạ Long, Hải Phòng và Hà Nội gây hại trung bình 1
Ảnh minh họa: L.H

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Ở Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ.

TPHCM trời nắng nhẹ sau đó có mây từng đợt. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-35 độ.