Dự báo thời tiết hôm nay 18/3: Hà Nội có mưa rào, trời lạnh

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (18/3), khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (18/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; mưa dông cũng mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa (lượng mưa phổ biến 10-30mm/24 giờ), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24 giờ), trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ hôm nay trời lạnh với nền nhiệt thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Hà Nội hôm nay có mưa rào, trời lạnh

Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C.

Khu vực Trung Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam cao lạnh lục địa suy yếu nên mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm dao động nhẹ, phổ biến 23-25 độ C, vùng núi có nơi 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ, Quảng Bình-Quảng Trị 27-29 độ C, từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi 30-33 độ C.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C; vùng núi 15-18 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Trời nắng xen mây, trưa chiều nắng nóng, chỉ số UV cao mức 10-11.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 18/3: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông - Theo Đài KTTV Trung ương, ngày mai (18/3) không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo xâm nhập mặn ở Nam bộ sẽ giảm dần - Theo dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, từ ngày 16/3 đến 6/4, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm dần.