Dự báo thời tiết hôm nay 2/4: Trung Trung Bộ nắng nóng

(VOH) - Hôm nay (02/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (02/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Từ ngày 03/4, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 02/4/2021: Nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ từ 03/4 1
Ảnh minh họa: TTO

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.   

Cảnh báo tác động của nắng nóng:   

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Ngày mai (02/4), chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng đồng bằng ven biển sáng sớm có mưa phùn; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 30-33 độ; Phía Nam 32-35, có nơi trên 35 độ; riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ

Khu vực TPHCM

  • Trời có nắng nhẹ và mưa rào rải rác
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-30 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ C.