Dự báo thời tiết hôm nay 20/3/2023: Đông Nam bộ nắng nóng

(VOH) - Dự báo thời tiết hôm nay (20/3) hôm nay các khu vực trên cả nước phổ biến hình thái ngày có nắng, riêng vùng Đông Nam bộ nắng nóng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên hôm nay (ngày 20/3) khu vực miền Đông Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo từ ngày 21/3 ở vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng; từ ngày 22-24/3 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ có nơi trên 37 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ở khu vực Nam bộ hiện đang trong giai đoạn triều cường. Mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,00-4,10m. Do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/3/2023: Đông Nam bộ nắng nóng 1
Triều cường Nam bộ - Ảnh: Internet

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc bộ ngày có mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ, cao nhất 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ đến cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 đ, cao nhất từ 28-30 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 20-23 độ, đến cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, đến cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ đến cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ C. 

Khu vực Nam bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-25 độ đến cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 34-36 độ C.