Dự báo thời tiết hôm nay 20/7: Bắc Bộ mưa rào và dông, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

(VOH) - Hôm nay (20/7), Bắc Bộ có mưa rào và mưa dông riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay  (20/7), vùng hội tụ gió trên cao đang hoạt động trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên từ nay (20/7) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết cả nước, nắng nóng

Ảnh minh họa: TTO

Đợt mưa này có khả năng kéo dài trong 2- 3 ngày tới; thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 22/7 có khả năng xảy ra mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục gây mưa trên khu vực các quận/huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn của tp Hà Nội.

Cảnh báo: Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này vẫn sẽ gây ra mưa rào và dông cho các quận/huyện kể trên và sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nơi trên 35 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ

Khu vực TPHCM

  • Buổi sáng và buổi chiều có mưa dông, tối nhiều mây không mưa.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.