Dự báo thời tiết hôm nay 20/9: Khu vực Hà Nội có nơi mưa to và dông

(VOH) - Hôm nay (20/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc ở các tỉnh Bắc Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hôm nay (20/9), do ảnh hưởng của rìa phía Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/24h; có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều mai mưa giảm dần.

Thời tiết, dự báo thời tiết, thời tiết cả nước, nắng nóng
Ảnh minh họa: TTO

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió Tây Nam ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Khu vực Hà Nội: Hôm nay (20/9), có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hòa Bình có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 31-34 độ

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-28 độ

Khu vực TPHCM

  • Sáng không mưa,  chiều có mưa dông, tối có mây không mưa
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.