Dự báo thời tiết hôm nay 21/4/2022: Nhiều nơi chỉ số tia cực tím ở ngưỡng rất cao

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (21/4) chỉ số tia cực tím ở TPHCM, Nha Trang, Cà Mau và Hội An có nơi lên đến mức rất nguy hiểm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Cảnh báo mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngoài ra, hiện nay, chỉ số tia cực tím cả nước (trừ khu vực miền Bắc) đang ở ngưỡng cao đến rất cao từ 8-10; trong đó TPHCM, Nha Trang, Cà Mau và Hội An có thời điểm trên mức 10 rất nguy hiểm. 

Dự báo thời tiết hôm nay 21/4/2022: chỉ số tia UV tăng cao ở nhiều nơi trên cả nước 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C