Dự báo thời tiết hôm nay 21/4: Chỉ số UV cực đại trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao

VOH - Hôm nay (21/4), chỉ số UV cực đại tại tất cả các khu vực trên cả nước tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-14h.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại tại tất cả các khu vực trên cả nước tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-14h.

Dự báo thời tiết hôm nay 21/4: Chỉ số UV cực đại trên cả nước ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao 1
Ảnh minh họa: L.H

Ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại trên cả nước ít có sự thay đổi, duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ, cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Ở các tỉnh Bắc Trung bộ có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giặt mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Các tỉnh Nam Trung bộ, có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh thành phố Nam bộ trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 25-28 độ đến 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.