Dự báo thời tiết hôm nay 23/3: Tây Bắc bộ đề phòng mưa đá

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/3) Bắc bộ và Trung bộ có mưa rào, có nơi mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (23/3), nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào, mưa dông; cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có nắng, riêng vùng Đông Nam bộ có nắng nóng.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn ở có xu thế tăng nhẹ từ ngày 23-26/3, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kỳ 11-20/3, riêng độ mặn một số trạm Long An, Cà Mau duy trì ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn tuần trước

.

Mô phỏng ảnh hưởng của không khí lạnh đến các vùng của nước ta - Ảnh: NCHMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía nam 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C


 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm