Dự báo thời tiết hôm nay 25/10: Tối nay bão số 8 đi vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, lúc 19 giờ tối nay 25/10, vị trí tâm bão số 8 ở trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong hôm nay (25/10) ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa bão; khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) trong sáng nay (25/10) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 5,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/10: Tối nay bão số 8 đi vào khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Về tình hình cơn bão số 8, theo dự báo, đến 19 giờ ngày hôm nay (25/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ngoài ra, về vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực miền Trung Philippines, dự báo đến 19 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C