Dự báo thời tiết hôm nay 25/2/2021: Ngày có nắng, không mưa, riêng Bắc bộ ban đêm trời rét

(VOH) - Theo đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay 25/2 cả nước phổ biến hình thái ngày nắng, đêm không mưa. Riêng các tỉnh Bắc bộ có mưa vài nơi, sương mù rải rác, đêm trời rét.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/2) ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục là một ngày nắng với nền nhiệt tương đối cao, dao động từ 25-31 độ C. Chiều tối có sương mù và se lạnh. Trong khi đó, các tại Trung Bộ và Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời lạnh. Còn tại Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Đặc biệt, nhiều nơi ở Nam Bộ có nắng với chỉ số UV ở ngưỡng gây hại. Vì thế, với chỉ số UV ở mức khá cao này, mọi người khi ra ngoài vào buổi trưa nên trang bị kem chống nắng và quần áo bảo hộ chống nắng.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/2/2021: ngày có nắng, không mưa, riêng Bắc bộ ban đêm trời rét 1
Ảnh minh họa - M.H

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30, có nơi trên 31 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng phía Nam 22-25 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ, có nơi trên 30 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ C