Dự báo thời tiết hôm nay 25/8/2022: Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa bão

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (25/8) ở khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao từ 6,0-8,0m

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 24/8, cơn bão số 3 (Ma-on) có vị trí ở trên khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo thời tiết trên biển ngày 25/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) từ khoảng trưa ngày 25/8 gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 25/8 khu vực giữa Biển Đông, Bình Định đến Bình Thuận và từ chiều ngày 25/8 khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/8/2022: thời tiết xấu trên biển 1
Ảnh minh họa - Nguồn: QĐND

Trên đất liền, từ chiều ngày 25/8 đến đêm 26/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm, riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 27/8, mưa lớn giảm trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày 25/8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Hà Nội: từ chiều ngày 25/8 đến đêm 26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo: mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26/8, từ ngày 27/8 mưa dông giảm dần.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; buổi chiều nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3; riêng khu vực ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng chiều tối khả năng có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ C