Dự báo thời tiết hôm nay 26/4: Mưa to ở Bắc Bộ có khả năng gây ra sạt lở ở vùng núi

(VOH) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió, khu vực Bắc Bộ,  Bắc và Trung Trung Bộ hôm nay tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Do mưa lớn, vùng thượng lưu sông Đà, sông Thao có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 1.5m với đỉnh lũ ở mức dưới BĐ1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/4 - mưa dông diện rộng

Sạt lở trên đường đèo rất dễ gây tai nạn giao thông. (Ảnh: baomoi)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ 22-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-35 độ C.