Dự báo thời tiết hôm nay 26/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ

(VOH) – Hôm nay (26/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hôm nay (26/4) đến ngày 27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; từ ngày 28/4 cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Hôm nay (26/4), ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (26/4), có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ hôm nay (26/4) đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:    

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Từ ngày mai (26/4) đến ngày 27/4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.   

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều có mưa dông rải rác
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-35 độ C.