Dự báo thời tiết hôm nay 27/1/2023: khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa

(VOH) - Thời tiết ngày 27/1 (Mùng 6 Tết Quý Mão), khối không khí lạnh đã vào tới nội địa nước ta. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (27/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ.

Ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 27-28/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 27/1/2023: khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa 1
Ảnh minh họa - Nguồn: NCHMMF

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh Tây Bắc bộ, có gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ, cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Khu vực Đông Bắc bộ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6; nhiệt độ từ 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ đến cao nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, cao nhất từ 16-18 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến tây bắc cấp 2-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ trong khoảng từ 14-17 độ đến cao nhất 17-20 độ; phía Nam có nơi 20-22 độ C.

Các tỉnh thành Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) có mây, mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc ngày nhiều mây, có mưa, cục bộ có mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 22-25 độ; cao nhất ở phía Bắc 23-27 độ; phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ có thời tiết tương tự nhau với trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên có gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ từ 14-17 độ, cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ ở Nam bộ cao hơn, trong khoảng 21-24 độ đến 27-30 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3.