Dự báo thời tiết hôm nay 27/3: Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt

(VOH) - Hôm nay (27/3), Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao. Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ có chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình (2.7 - 4.7), Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao (5.6 - 10.4).

Dự báo thời tiết hôm nay 27/3: Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt 1
Ảnh minh họa: L.H

Ba ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo là sẽ tiếp tục duy trì mức nguy cơ gây hại trung bình (3.0 - 5.0) ở miền Bắc, trong khi đó miền Trung và miền Nam vẫn có chỉ số này ở ngưỡng cao đến rất cao (8.0 - 10.0). Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ; có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ,  ùng núi có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây Quảng Nam-Nha Trang chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ  Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ.

Khu vực TPHCM

Trời có mây từng đợt buổi trưa trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất: 24-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C