Dự báo thời tiết hôm nay 28/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (28/12) bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngoài ra, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Khoảng tối và đêm 29/12, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29/12 ở Bắc Bộ có mưa; từ ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ đêm (29/12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ ngày 30/12 khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh, sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Hà Nội: Đêm 29/12 và ngày 30/12 có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 25 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C