Dự báo thời tiết hôm nay 28/4: Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ

(VOH) – Hôm nay (28/4), nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hôm qua (27/4), ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-65%.

Dự báo thời tiết hôm nay 28/4: Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ 1
Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Từ hôm nay (28/4), nắng nóng ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ suy giảm còn có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Ngoài ra, trong hôm nay (28/4), ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực TPHCM

  • Trời nóng, Sáng, chiều có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.