Dự báo thời tiết hôm nay 29/5/2023: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam có mưa

VOH - Thời tiết hôm nay (29/5) ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (29/5), khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày 30/5, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ thời tiết tương tự nhau với trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nam Bộ nhiệt cao nhất phổ biến 28-31 độ, có nơi trên 32 độ C. Còn Tây Nguyên, nhờ lợi thế địa hình cao nguyên, nhiệt độ từ 20-31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 29/5/2023: Miền Bắc nắng nóng, miền Nam có mưa 1
Mưa dông vào chiều tối gây ngập ở TPHCM - Ảnh: MH

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc bộ ngày có mây, trời nắng nóng; Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Ở các tỉnh Đông Bắc bộ có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-28 độ đến cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, cao nhất từ 34-36 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ đến cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Ở Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) phía Bắc có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ đến cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết tương tự nhau với trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Vùng Nam bộ nhiệt độ cao hơn, ở khoảng 23-26 độ đến 28-31 độ, có nơi trên 32 độ C.