Dự báo thời tiết hôm nay 3/2/2023: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

(VOH) –Hôm nay (3/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay 3/2/2023: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi 1
Ảnh minh họa: K.H

Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Ở Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét; riêng khu vực Tây Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-22 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-26 độ.

Ở Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ.

TPHCM trời có mây từng đợt. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-34 độ.