Dự báo thời tiết hôm nay 30/3: Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to

(VOH) – Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ nay (01/4) đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Ngày và đêm hôm qua (31/3), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 00 giờ ngày 31/3 đến 00 giờ ngày 01/4) như: Thăng Bình (Quảng Nam) 419mm, Nam Đông (Huế) 374mm, Sơn Hòa (Phú Yên) 357mm, Vạn Ninh (Khánh Hòa) 289mm, An Nhơn (Bình Định) 283mm, Bắc Bình (Quảng Ngãi) 244mm, Hòa Vang (Đà Nẵng) 243mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 242mm, Krong Pa (Gia Kai) 103mm, Kon Plong (Kon Tum) 98mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay 30/3: Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to 1
Ảnh minh họa: TTO

Hiện nay (01/4), vùng áp thấp ở phía Tây khu vực Tây Nguyên tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu. Bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển về phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ nay (01/4) đến ngày 02/4, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Hiện nay (01/4): Áp cao lục địa ở phía Bắc đang tăng cường mạnh về phía Nam.
Dự báo: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ chiều tối nay (01/4), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Hiện nay (01/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày và đêm hôm nay (01/4), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày hôm nay (01/4), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi 40mm/24h; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày hôm nay (01/4) trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Từ chiều nay (01/4), vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (01/4) có lúc có mưa rào và dông. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 17-20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ; phía Nam 27-30 độ

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiều mây, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 19-21 độ

Khu vực TPHCM

  • Cả ngày có mưa có mưa rào và dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.