Dự báo thời tiết hôm nay 30/6/2021: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nơi khác vẫn nắng

(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/6) ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m

 Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang hội tụ gió lên đến 5000m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió phân tích trên nên từ sáng đến hết đêm nay (30/6) ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 30/6/2021: vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, nơi khác vẫn nắng 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội: Ngày mai (30/6), có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/7. Ở Trung Bộ từ ngày 5/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng dịu dần.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Lai Châu-Điện Biên: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ̣ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ̣ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ C