Dự báo thời tiết hôm nay 4/2/2023: Tây Bắc Bộ sáng và đêm trời rét

(VOH) –Hôm nay (4/2), Tây Bắc Bộ  sáng và đêm trời rét. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Tây Bắc Bộ  nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Riêng Đông Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay 4/2/2023: Tây Bắc Bộ sáng và đêm trời rét 1
Ảnh minh họa: K.H

Bắc Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Ở Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 23-26 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; phía Nam không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Ở Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ; có nơi trên 31 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-23 độ.

TPHCM trời nắng không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-34 độ.