Dự báo thời tiết hôm nay 4/7: Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt

(VOH) - Ở Bắc Bộ hôm nay (04/7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (04/7), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo: Trong ngày hôm nay (04/7), ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Từ hôm nay (04/7) đến ngày 05/7, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay 4/7: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt 1

Ảnh minh họa: TTO

Ở Bắc Bộ hôm nay (04/7) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 05/7 Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội: hôm nay (04/7) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày 05/7 có nơi nắng nóng.

Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 08/7.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.   

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

 

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

  • Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 29-32 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

  • Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, ngày nắng nóng gay gắt; chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 29-31 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều có mưa rào và dông rải rác.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-30 độ C.

  • Nhiệt độ cao nhất: 31-32 độ C.