Dự báo thời tiết hôm nay 5/7: Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5

(VOH) – Hôm nay (05/7), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Hiện nay (05/7): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ ở vào khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Dự báo: Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên từ ngày hôm nay (05/7), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động; vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Dự báo thời tiết hôm nay 5/7/2021: Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5 1
Ảnh minh họa: TTO

Đêm qua (04/7), áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây thiết lập hội tụ gió lên đến 5000m và gây mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ. Lượng mưa đo được (từ 19h ngày 04/7 đến 03h ngày 05/7) ở một số nơi có mưa to đến rất to như:  Nậm Tỵ (Hà Giang) 151mm; Thông Nguyên (Hà Giang) 146mm, Bắc Quang (Hà Giang) 103mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 140mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 112mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 102mm,…

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có khả năng hình thành qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ nay đến ngày 08/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội: Từ nay (05/7) đến ngày 08/7, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.
  • Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng đồng bằng 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
  • Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực đồng bằng ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ
  • Có mây, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.
  • Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực TPHCM

  • Trời có mưa dông rải rác cả ngày
  • Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.