Dự báo thời tiết hôm nay 6/1/2023: Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to

(VOH) – Từ ngày 06-07/01, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 07/01, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Đêm qua và sáng sớm nay (06/01), ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa. Lượng mưa tính từ 19h ngày 05/01 đến 03h ngày 06/01 có nơi trên 20mm như: Cầu Treo (Hà Tĩnh) 31mm, Trường Thủy (Quảng Bình) 24mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 28.4mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay 6/1/2023: Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to 1
Ảnh minh họa: K.H

Từ ngày 06-07/01, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 07/01, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 06/01, khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.

Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong ngày và đêm 06/01, ở vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Ngày và đêm 07/01, ở khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3,0-5,0m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. 

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Ở Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-28 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào rải rác. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Khu vực TPHCM trời mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ