Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ và Thanh Hóa có nơi mưa rất to

(VOH) – Hôm nay 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc hôm nay

Đêm qua và sáng sớm nay (11/8), ở khu vực Bắc Bộ,  Thanh Hóa và Nghệ An  đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 10/8 đến 01h ngày 11/8) như: Cô Tô (Quảng Ninh) 83mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 81mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 68mm, Con Cuông (Nghệ An) 66mm, Thanh Quân (Thanh Hóa) 43mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay 9/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to 1
Ảnh minh họa: TTO

Dự báo: Ngày và đêm 11/8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Ngày và đêm 12/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 11/8 đến ngày 12/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • hiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4; khu vực ven biển Quảng Ninh-Ninh Bình nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 28-30 độ, Phía Nam 31-33 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

  • Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to; đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ.

Khu vực TPHCM

  • Sáng chiều có mưa dông
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.