Dự báo thời tiết ngày mai 15/1: Bắc Bộ hửng nắng

(VOH) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai (15/1), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Dự báo thời tiết ngày mai (15/1), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày mai 15/1

Khu vực Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nam Bộ và Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ 

  • Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ 

  • Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
  • Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông: 20-23 độ C; Miền Tây: 22-24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội

  • Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trời rét.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Khu vực TPHCM

  • Sáng trời nắng, gần trưa trời nhiều mây, chiều trời nắng nhẹ.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 21-27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-34 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay 14/1: Trời nắng - Hôm nay (14/1), thời tiết TPHCM được dự báo là sẽ tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 14/1: Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hôm nay (14/1), Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét.