Dự báo thời tiết ngày mai 16/12: Miền Bắc còn rét đậm, rét hại

(VOH) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai (16/12) bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn tiếp tục hoạt động gây rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (15/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên từ hôm nay đến ngày mai, Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay tại miền Bắc. Đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến ngày 20/12, sau đó, khu vực miền Bắc sẽ ấm lên.

Khu vực Hà Nội: Ngày không mưa, đêm có lúc có mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phần phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ chiều nay (15/12), vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Trời rét ở vùng núi phía Bắc - Ảnh minh họa (Nguồn: TTO)

 

Những ngày nay, sương mù xuất hiện hầu như cả ngày ở TPHCM. Hiện tượng sương mù dễ dàng nhận thấy ở các tòa nhà cao tầng. Khi nhìn từ xa các tòa nhà này bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục. Lý giải về hiện tượng này, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định hầu như ở các đô thị lớn lúc nào cũng tồn tại vấn nạn ô nhiễm không khí. Nhưng những ngày gần đây có mưa trái mùa, độ ẩm không khí lớn làm cơ sở cho các hạt ô nhiễm, bụi bặm bám vào nên sương mù càng rõ hơn. Bà Lan cảnh báo người dân cần che chắn, đeo kính râm, khẩu trang khi ra đường để bảo vệ sức khỏe.
Theo Tuổi Trẻ Online, thời điểm này tại Hà Nội và TPHCM đang trong những ngày bụi mịn PM2.5 tăng cao, thậm chí tại Hà Nội thông số bụi mịn còn vượt quy chuẩn. Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, những người có bệnh đường hô hấp hoặc thuộc nhóm nhạy cảm với môi trường cần hạn chế ra ngoài.