Dự báo thời tiết ngày mai 17/5: Bắc bộ có mưa dông, riêng khu Tây Bắc Bộ nắng nóng diện rộng

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay (16/5), nắng nóng xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo: Ngày mai (17/5), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông nên ở phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 37 độ; Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/5.

Tuy vậy, cũng trong hôm nay (16/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dịch dần xuống phía Nam. Dự báo: Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên nên từ chiều tối nay (16/5) đến ngày mai (17/5) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ở TPHCM vào sáng ngày 16/5 - Ảnh: TTO

Thông tin về cơn bão Vongfong đang hoạt động ngoài khu vực Biển Đông: Vào hồi 13 giờ ngày 16/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 13 giờ ngày 17/5, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 300km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo cơ quan khí tượng nhận định cơn bão Vongfong rất ít khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cơn bão gián tiếp gây ra gió mùa tây nam mạnh trên phần giữa và nam Biển Đông cũng như khu vực đất liền Tây Nam Bộ, giúp các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và phần cực nam của Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) chính thức bước vào mùa mưa.

Ngoài ra hiện nay một vùng thấp cũng đang hoạt động tại vịnh Bengal, vùng thấp này có khả năng mạnh lên thành bão. Do vùng thấp hoạt động nên làm xuất hiện gió mùa tây nam ở khu vực vịnh Thái Lan, đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc... gây mưa cho khu vực này.

 

>>> Cách hiểu các chỉ số dự báo thời tiết: chỉ số UV, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm