Dự báo thời tiết ngày mai 17/6/2021: Ảnh hưởng hiệu ứng phơn, Bắc và Trung bộ nắng nóng

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày mai (17/6) ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết tổng quan toàn quốc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa nay (16/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến từ 45-65%. Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (17/6), ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 17/6/2021: ảnh hưởng hiệu ứng phơn, Bắc và Trung bộ nắng nóng 1
Ảnh minh họa - Nguồn: SGGP

Từ ngày 18/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (17/6), có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 18/6, có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 21/6; ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày mai

Khu vực Tây Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35, có nơi trên 35 độ, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, đồng bằng và trung du 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ̣ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C

Khu vực Tây Nguyên

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ̣ C

Khu vực Nam Bộ

  • Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

  • Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
  • Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C